Khách ở bến được che mưa, nắng đến tận xe

Bến loại 1 phải có máy điều hòa ở phòng chờ luôn bảo đảm nhiệt độ 300C, có bảng chỉ dẫn bằng điện tử, có thiết bị tra cứu thông tin tự động.

Ngoài ra, quy chuẩn mới còn buộc các bến xe khách trong khu dân cư gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ phải có biện pháp giảm thiểu để không làm ảnh hưởng đến người dân. Tuy nhiên, quy định mới lại cho tất cả bến (sáu loại, từ 1 đến 6) được giảm diện tích cây xanh, thảm cỏ chỉ còn dưới 2% tổng diện tích bến, trong khi quy định hiện hành tỉ lệ này phải là 5%.

Nếu áp vào tiêu chuẩn mới này, trong sáu bến xe khách ở TP.HCM thì không có bến xe nào, kể cả Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn mới. Đặc biệt là yêu cầu có “mái che dẫn từ phòng chờ đến xe”.

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm