Khách đi xe tết 2016 không đông nhưng vẫn tăng giá vé

Lý do, đến nay các ngành đường sắt, hàng không đã có kế hoạch tăng chuyến và triển khai bán vé tết nên chỉ còn một lượng nhỏ khách chọn đi xe khách. Cạnh đó, các tuyến xe đi Lâm Đồng, Quảng Nam có lượng khách lớn nhưng người dân tập trung vào các điểm “xe dù” ở các quận 1, 5, Tân Phú và Tân Bình để đi xe. Hiện tại, Bến xe Miền Đông không còn xe lớn (trên 30 chỗ) hoặc không còn xe hoạt động ở các tuyến trên.

Tuy nhiên, theo Bến xe Miền Đông, trong dịp tết, xe chạy trên các tuyến vẫn tăng giá vé (để bù chiều chạy rỗng) lên 20%, 40% và 60% (tùy theo tuyến và thời điểm). Tăng cao và kéo dài là các tuyến đi từ Huế trở ra các tỉnh phía Bắc: Tăng 20% từ ngày 12 tháng Chạp đến hết ngày 16 tháng Chạp (tức từ ngày 21 đến 25-1-2016); tăng 40% từ ngày 17 tháng Chạp đến hết ngày 19 tháng Chạp (tức từ ngày 26 đến hết 28-1-2016) và mùng 1 đến hết mùng 3 tết (tức từ ngày 8 đến 10-2-2016). Ngoài ra, giá vé sẽ tăng 60% từ ngày 20 tháng Chạp đến hết ngày 29 tháng Chạp (tức từ ngày 29-1 đến ngày 7-2-2016).

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm