Trai tráng mình trần tranh cầu gỗ 25 kg

Hội vật cầu Thúy Lĩnh nhằm tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại Vương, tương truyền là hiện thân của Thái tử Hoằng Chân, con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông.

 Sân vật cầu được đào sẵn 5 hố, hố ở giữa để đặt cầu khi bắt đầu vào hiệp, 4 hố ở 4 góc sân tương ứng với 4 đội. Mỗi đội có hai người, sau khi có hiệu lệnh của trọng tài, bốn đội cùng cướp cầu mang về hố của mình.

 

Quả cầu làm bằng gỗ mít được sơn son nặng đến 25kg, nhưng cũng có những quả nhỏ hơn cho trẻ em hoặc người cao tuổi.

 Nỗ lực tranh cướp cầu về hố của đội mình 

 

Các cầu thủ của đối phương luôn tìm mọi cách để ngăn bóng về hố

Khi tiếng còi thông báo trận đấu bắt đầu, các đội từ 4 góc sân lao nhanh vào cướp cầu

 

Mỗi trận vật cầu kéo dài trong 45 phút, hàng trăm người dân cổ vũ nồng nhiệt cho các đội tham dự. Đôi khi sự giằng co kéo dài tới vài phút.

 

Sau khi đưa cầu về hố của đội mình, đội đó sẽ được một thẻ chiến thắng

 

Mặc dù với sức vóc của mình, việc nâng cầu không phải là khó nhưng để tranh một quả cầu tròn, khá nặng trong sự truy cản của 6 đối thủ còn lại là điều không dễ.

 

Cũng có những trường hợp bị thương do va chạm hoặc quả cầu đập vào cơ thể, chân tay khiến người chơi bị thương. Nhân viên y tế sẽ băng bó ngay tại sân đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm