Thông xe cầu vượt Cát Lái

* Xe qua cầu Bình Triệu 1

Theo đó, cho phép xe lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng từ Thủ Đức lên cầu vượt Cát Lái vào đường Liên tỉnh lộ 25 B và xe từ Liên tỉnh lộ 25 B lên cầu vượt ra xa lộ Hà Nội hướng về cầu Sài Gòn.

Cầu vượt tại ngã ba Cát Lái - xa lộ Hà Nội, Q2, TP.HCM. Bên trái vào cảng Cát Lái, đi thẳng qua cầu Sài Gòn - Ảnh: T.T.D.

Cầu vượt tại ngã ba Cát Lái - xa lộ Hà Nội, Q2, TP.HCM. Bên trái vào cảng Cát Lái, đi thẳng qua cầu Sài Gòn - Ảnh: T.T.D.

Cầu vượt Cát Lái ngày thông xe - Ảnh: T.T.D.

Cầu vượt Cát Lái ngày thông xe - Ảnh: T.T.D.

Trong buổi sáng thông xe có khoảng 20% người đi xe, đa phần là xe gắn máy, chưa quen với hướng dẫn của biển báo giao thông nên vẫn băng dưới mặt đường xa lộ Hà Nội thay vì đi trên cầu vượt.

Ông Vương Hoàng Thanh - phó giám đốc Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Cải thiện môi trường nước TP.HCM - cho biết do là ngày đầu thực hiện tổ chức lại giao thông tại đây nên các đội giao thông của Thanh niên xung phong chỉ nhắc nhở người vi phạm. Ngày 16-8, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ xử phạt các trường hợp vi phạm tạo nút giao thông Cát Lái.

Cùng với việc lưu thông cầu vượt Cái Lái, đại lộ Đông Tây tại nút giao đường liên tỉnh lộ 25 B-đoạn gần cầu Giồng Ông Tố đến xa lộ Hà Nội cũng hoàn thành với 10 làn xe lưu thông.

Cũng trong sáng 15-8, cầu Bình Triệu 1 đã cho các loại xe chạy hướng từ Q.Bình Thạnh ra Thủ Đức, góp phần làm giảm ùn ứ giao thông ở khu vực này.

Theo ông Dương Quang Châu - phó giám đốc đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (gọi tắt là CII), chủ đầu tư dự án cầu Bình Triệu, do phải sữa chữa các khe co giãn ở cầu Bình Triệu 2 nên phải ngăn một nửa chiếc cầu này để Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 tiến hành sửa chữa từ nay đến 10-9.

Nhằm giảm tình trạng ùn ứ giao thông hướng vào trung tâm TP, CII đã tổ chức phân luồng rộng 5,5 m mặt cầu Bình Triệu 2 cho xe gắn máy lưu thông từ Thủ Đức vào Q.Bình Thạnh. Theo kế hoạch, đến ngày 10-9, sau khi hoàn thành sửa chữa cầu Bình Triệu 1 và Bình Triệu 2 sẽ cho lưu thông trở lại bình thường.

Đến cuối tháng 8-2010, khi có kết quả thử tải cầu Bình Triệu 2, CII sẽ trình Sở Giao thông vận tải TP cho phép xe tải đến 30 tấn lưu thông qua chiếc cầu này, thay vì hiện nay chỉ cho xe đến 16 tấn lưu thông.

Theo N.ẨN (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm