Tháp truyền hình Thượng Hải bốc cháy

Ngọn lửa bùng lên trên đỉnh tháp cao 468 m lúc sáng sớm và được khống chế sau đó gần hai giờ. Cảnh sát địa phương cho biết có tiếng sấm trước khi hỏa hoạn xảy ra và có thể đó là nguyên nhân vụ cháy.

Tháp Oriental Pearl nằm ngay bên bờ sông Hoàng Phố và ở giữa trung tâm tài chính của thành phố Thượng Hải. Thiết kế độc đáo của tòa tháp với ba quả cầu khổng lồ với ba trụ cột thu hút khoảng 3 triệu khách tham quan mỗi năm.

Theo wikipedia, tòa tháp này được bắt đầu xây dựng năm 1991 và hoàn thành năm 1995. Nó từng là công trình kiến trúc cao nhất Trung Quốc trong giai đoạn 1994-2007, sau đó bị trung tâm tài chính thế giới Thượng Hải qua mặt.

Tháp truyền hình Thượng Hải bốc cháy ảnh 1
Tháp Oriental Pearl cao 468 m. Ảnh: Xinhua.
Tháp truyền hình Thượng Hải bốc cháy ảnh 2
Lửa bùng lên trên đỉnh tháp sáng sớm nay. Ảnh: Xinhua.
Tháp truyền hình Thượng Hải bốc cháy ảnh 3
Lực lượng cứu hỏa tác nghiệp tại hiện trường. Ảnh: China Daily.
Tháp truyền hình Thượng Hải bốc cháy ảnh 4
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra nhưng cảnh sát địa phương cho biết trước đó có tiếng sấm. Ảnh: China Daily.
Tháp truyền hình Thượng Hải bốc cháy ảnh 5
Gần hai tiếng sau, vụ hỏa hoạn được khống chế. Ảnh: China Daily.

Theo Ngọc Sơn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm