Chợ nổi Cái Răng nằm trên sông Cái Răng, cách bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ khoảng 30 phút đi tàu. Chợ được hình thành từ khi đường bộ và phương tiện đi lại trên bộ của vùng sông nước chưa phát triển. Nhu cầu mua bán nông sản, hàng thiết yếu… đã kết nối người dân lại với nhau bằng những chiếc ghe, chiếc xuồng dập dềnh trên sóng nước. Từ thói quen đó, dù mạng lưới
giao thông đường bộ ngày nay đã phát triển mạnh và rộng khắp nhưng chợ nổi vẫn tồn tại và phát triển ngày một sầm uất hơn.
Chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc chùm ảnh ghi lại tại chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) những ngày giữa tháng 4 này.
Chợ được họp từ tờ mờ sáng cho đến khi mặt trời lên cao |
Trái cây, các loại rau củ quả là những mặt hàng được mua bán nhiều nhất, bên cạnh đó còn có hàng tạp hóa, đồ ăn sáng
|
Khách du lịch có thể mua trái cây ăn tại chỗ hoặc mang về
|
Khách nước ngoài rất ngạc nhiên và thích thú với hình thức họp chợ độc đáo này
|
Những chiếc ghe lớn thường bán sỉ, còn việc bán lẻ là của những chiếc ghe nhỏ hơn
|
Mỗi ghe có một cây dựng thẳng đứng, gọi là cây “bẹo”, treo những mặt hàng trên ghe có bán
|
Phụ nữ ở chợ nổi tham gia tất cả các công việc như bán hàng, điều khiển ghe, bốc vác…
|
Nhiều ghe bán rau quả do chính nhà mình trồng được |
Một số trẻ em theo cha mẹ sống lênh đênh trên sông, có thể không được đảm bảo về học hành
|
Vài chậu hoa nhỏ được người dân để trang trí trên ghe
|
Theo Nguyễn Hữu Giang (TNO)