Đỏ rực lễ hội ném cà chua ở Tây Ban Nha

Đỏ rực lễ hội ném cà chua ở Tây Ban Nha ảnh 1

Lễ hội ném cà chua được tổ chức tại quảng trường Plaza Mayor và các con phố của làng Bunol, gần thành phố Valencia. Khoảng 40.000 người, trong đó có cả khách du lịch từ Nhật Bản và Australia, đã cùng tham gia vào lễ hội đặc biệt này của Tây Ban Nha. Ảnh: China Daily.

Đỏ rực lễ hội ném cà chua ở Tây Ban Nha ảnh 2

Lễ hội diễn ra vào thứ tư cuối cùng của tháng 8 hằng năm. Nguồn gốc của Tomatina vẫn đang là một vấn đề gây tranh cãi nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng nó bắt đầu vào năm 1940, dưới thời kỳ đầu chế độ độc tài của tướng Francisco Franco. Ảnh: China Daily.

Đỏ rực lễ hội ném cà chua ở Tây Ban Nha ảnh 3

Một nhóm người trên xe tải đi qua một con phố của làng Bunol và ném cà chua xuống hàng nghìn người hai bên đường. Khoảng 120 tấn cà chua chín đã được sử dụng cho lễ hội này. Ảnh: China Daily.

Đỏ rực lễ hội ném cà chua ở Tây Ban Nha ảnh 4

Những người tham gia lễ hội dùng mọi vật dụng có thể như xô nhựa để ném và đổ cà chua vào những người xung quanh. Ảnh: AP.

Đỏ rực lễ hội ném cà chua ở Tây Ban Nha ảnh 5

Hoặc tự dùng tay hất nước cà chua lên người khác. Ảnh: China Daily.

Đỏ rực lễ hội ném cà chua ở Tây Ban Nha ảnh 6

Một đôi tình nhân trao nhau nụ hôn khi cả hai đều dính bê bết cà chua. Ảnh: EPA.

Đỏ rực lễ hội ném cà chua ở Tây Ban Nha ảnh 7

Một chàng trai đeo kính bơi và vùng vẫy thích thú giữa biển cà chua. Ảnh: AFP.

Đỏ rực lễ hội ném cà chua ở Tây Ban Nha ảnh 8

Trong khi một anh chàng khác mặc chiếc áo in tên lễ hội Tomatina và nằm ngủ thản nhiên giữa biển nước cà chua. Tomatina là lễ hội ném cà chua lớn nhất trên thế giới. Ảnh: AFP.

Theo Anh Ngọc (VNE) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm