Đào tết 'phơi mình' héo tàn trên vỉa hè

(PLO) - Mặc dù chỉ mới mùng 5 tết, nhưng nhiều cành đào đã bị vứt ra đường, bởi theo một số gia đình thì tết đã hết.


Theo quan sát tại một vài tuyến phố, tuyến đường tại Hà Nội như Hoàng Quốc Việt, Lạc Long Quân, Giải Phóng, Trần Cung… người dân đã vứt những cành đào, hoa chơi trong dịp tết ra ngoài đường.

 
Một vài lý do khiến người dân  đưa những bông hoa thắm này ra đường bởi đơn giản là đã hết tết.

Một số người dân cho biết vì đào đã nở bung, nhiều cánh hoa tàn rơi xuống nên nhà việc quét dọn không phải lúc nào cũng làm được, nên đưa ra đường để không phải mất công dọn nhà.

Cành đào nở bung bị người dân vứt ra hè tại đường Lạc Long Quân.


Bó hoa Lay ơn và những cành đào trong một thùng tại đường Giải Phóng chờ tập kết về bãi rác. 

Mỗi khi có tiếng kẻng của người lao công, lác đác một vài người dân đã mang hoa ra đổ.

Mỗi khi dịp tết qua đi, những người lao công lại vất vả làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm