Bữa cơm thịt gà của người tâm thần tại trung tâm xã hội tỉnh Nghệ An

(PLO)- Sau khi sự việc "ăn chặn" hơn 750 triệu động tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An (xã Giang Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) được phanh phui, đến nay bữa ăn của người tâm thần và người già neo đơn. đã được đảm bảo.

Những ngày qua, hình ảnh về người tâm thần, đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội ở Trung tâm thường xuyên được cho ăn cùng một thực đơn trong thời gian dài với vài ba miếng thịt mỡ  cùng ít rau, canh đã gây phẫn nộ trong dư luận, khiến không ít người xót xa.

 

 Trước đây, các đối tượng người già cô đơn được hưởng chế độ 360.000 đồng/tháng, còn đối tượng tâm thần được hưởng chế độ 450 .000/tháng. 

 Trụ sở nơi ở của bệnh nhân bị tâm thần nặng đã được đầu tư hơn 30 tỉ đồng, xây dựng khang trang.



Các nhân viên đang phải dùng bếp củi nấu cơm và thức ăn cho người tâm thần và người già cả neo đơn.

Trưa 7-11, bữa ăn của bệnh nhân tâm thần Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An đã được đảm bảo.

 Hiện không còn việc bị "xà xẻo" với thực hiện chế độ ăn mới nêu trên nên chế độ ăn uống được đảm bảo hơn trước. Bữa trưa đã có cơm+ thịt gà kho + đậu xào + canh.

 Những người ốm, sức khỏe yếu được phục vụ cháo và hộp sữa/bữa ăn.

 Những người là đối tượng xã hội còn minh mẫn, có sức khỏe đến nhận cơm và thức ăn trưa.

 Bệnh nhân tâm thần nặng được đưa cơm và thức ăn đến tận phòng ở.

Các cụ già sức khỏe yếu được nhân viên của trung tâm tận tình đút từng thìa cơm, thìa cháo và nước uống 

Ông Nguyễn Thế Tường, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An bên chiếc bảng niêm yết công khai giả cả, thực phẩm... tại nhà bếp của trung tâm.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm