​Xử lý sai phạm liên quan Tạp chí Văn nghệ Bình Phước

Tạp chí Văn nghệ Bình Phước
Tạp chí Văn nghệ Bình Phước

Mặt khác yêu cầu Hội Văn học nghệ thuật tỉnh – cơ quan chủ quản Tạp chí Văn nghệ Bình Phước nghiêm túc rút kinh nghiệm, tuyệt đối không để tái diễn sai phạm, đồng thời tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với các vi phạm. Văn bản cũng yêu cầu các cơ quan báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Kết quả kiểm tra do Sở Thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp cùng các cơ quan liên quan phát hiện Tạp chí Văn nghệ Bình Phước số 19/2014 (xuất bản tháng 12-2014) có đăng truyện ngắn “Thôi thì…” của tác giả Huy Đức (Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Bình Phước) và ghi chép “Chuyện của người… giữ đất” của tác giả Tiến Bình (phó chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước, trưởng phòng phóng viên báo Bình Phước) không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí.

Ngoài ra tạp chí số 20/2015 (xuất bản đầu năm 2015) đăng bài “Anh hùng LLVTND Dương Đức Thùng” của tác giả Hữu Dụng (công tác tại Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước) đã được đăng lần đầu tiên trên ấn phẩm đặc san Người làm báo số Xuân Ất Mùi 2015 tháng 12/2014.

Và bài thơ “Nhìn xuống nôi con” của tác giả Cao Anh Khuyến (cộng tác viên Tạp chí Văn nghệ Bình Phước) trên Tạp chí Văn nghệ Bình Phước số Xuân Ất Mùi 2015 đã được đăng lần đầu tiên trên ấn phẩm Lao động Bình Phước số Xuân Ất Mùi 2015 ngày 16-1-2015. Hai bài viết được Tạp chí Văn nghệ Bình Phước đăng lại nhưng không viện dẫn nguồn tin theo qui định.      

Từ những sai phạm, Sở Thông tin và truyền thông đã đề nghị UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Tạp chí Văn nghệ Bình Phước số tiền 4 triệu đồng. Ngoài ra kiểm điểm các tác giả, ban biên tập tạp chí liên quan sai phạm.

Theo CHÍ PHONG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm