Trích kinh phí bán sách ủng hộ trò nghèo vùng cao

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Trương Minh Tuấn, đánh giá việc tổ chức Ngày sách Việt Nam hằng năm chính là góp phần xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, khẳng định tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội.

Hội sách năm nay có hơn 100 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trong cả nước với 150 gian hàng đem đến hàng vạn bản sách thuộc nhiều thể loại khác nhau.

Đặc biệt, ngày hội lần này còn có các chương trình, hoạt động xã hội, hướng tới lợi ích cộng đồng, mang ý nghĩa xã hội tích cực như trích kinh phí bán sách ủng hộ Quỹ trò nghèo vùng cao, ủng hộ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo… Hội sách mở cửa từ 8 giờ đến 21 giờ các ngày từ 17 đến hết ngày 21-4.

V.THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm