Tạo điều kiện tối đa cho người dân đọc sách

Buổi tọa đàm nhấn mạnh mục tiêu: tạo điều kiện tối đa cho người dân tiếp cận được với kiến thức khoa học, xã hội từ sách báo thông qua các phòng đọc sách cấp phường, xã.

Theo đại diện Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, chỉ có khoảng 15%-20% số phường, xã tại TP.HCM có thư viện cho người dân đọc sách. Số sách tại các thư viện này không nhiều, chủ yếu là sách cũ. Thủ thư ở các thư viện nhỏ đa phần là cán bộ phường kiêm nhiệm, phần lớn không có chế độ bồi dưỡng nào nên hoạt động của thư viện kém hiệu quả. Tuy nhiên, đã có một số thư viện trong các khu dân cư tại TP.HCM trở thành nơi vui chơi, học tập, giải trí cho người dân.

Buổi tọa đàm đã đưa ra một số kiến nghị để người dân thích đọc sách dễ dàng tiếp cận với sách hơn.

HÒA BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm