Sáu tháng, chỉ xuất bản duy nhất một đầu sách

Theo Cục Xuất bản, hiện đang có một số NXB hoạt động thiếu hiệu quả, trong sáu tháng đầu năm chỉ xuất bản được một vài đầu sách, thậm chí chỉ một đầu sách như NXB ĐH Công nghiệp TP.HCM (một đầu sách), NXB Công Thương (ba), NXB Sân khấu (ba), NXB ĐH Vinh (sáu)...

Theo ông Chu Văn Hòa - Cục trưởng Cục Xuất bản, thời gian qua Cục đã kiểm tra và xử lý 56 xuất bản phẩm của 23 NXB vi phạm về nội dung. Những vi phạm chủ yếu sai sót về sự kiện, thời gian, nhân vật lịch sử hoặc đưa ra những quan điểm, đánh giá mới về nhân vật lịch sử mà chưa được kiểm chứng hoặc thể hiện không đúng, không đầy đủ chủ quyền biên giới... Ông Hòa cho biết thời gian tới Cục sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện thi hành pháp luật về xuất bản tại một số địa phương, đơn vị; xem xét lại các hoạt động liên kết xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản năm 2012, bảo đảm thực hiện theo quy trình chặt chẽ, tránh sai sót, vi phạm.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm