Sách và chấn hưng giáo dục

Các thành viên ban thường trực dự án Sách hay (gồm: Nhà văn Nguyên Ngọc, GS-TS Chu Hảo, TS Quách Thu Nguyệt, nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn và nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung) cùng các nhà giáo dục, nhà sư phạm đưa ra những suy nghĩ, đánh giá về vai trò của sách đối với ngành giáo dục. Bên cạnh đó là đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của sách trong công cuộc chấn hưng giáo dục nước nhà.

Dịp này, dự án Sách hay cũng sẽ chính thức phát động Giải thưởng sách hay (lần 2, năm 2012). Mục đích chính của Giải thưởng sách hay là góp phần lan tỏa tri thức từ những cuốn sách hay, sách quý; tôn vinh những người đã làm ra những cuốn sách đó; gợi mở những xu hướng đọc sách, viết sách, dịch sách và làm sách tiến bộ trong xã hội.

Q.TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm