Ra mắt “Tuyển tập Nguyễn Hiếu”

Bộ sách gồm 10 cuốn, bao gồm các thể loại truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch thơ... được nhà văn Nguyễn Hiếu viết trong khoảng thời gian từ năm 1984 trở lại đây, tiêu biểu như: “Chuyện cái vòi nước”, “Vệt xoáy trước ngực làng”, “Dòng sông màu máu vẫn chảy”... Với đầy đủ các tác phẩm, bộ sách giúp người đọc nhận diện một cách hoàn chỉnh nhất chân dung một nhà văn đa tài của Hà Nội.

Ra mắt “Tuyển tập Nguyễn Hiếu” ảnh 1

Qua những tác phẩm của mình, Nguyễn Hiếu vừa thể hiện khả năng nhạy cảm, tinh tế trước những biến đổi cuộc sống, vừa thể hiện được những cách tân trong sáng tạo nghệ thuật. Và ở tác phẩm nào của ông, người đọc cũng thấy lấp lánh hình ảnh Hà Nội, một Hà Nội không chỉ có tháp Rùa, hồ Gươm mà còn có một con sông Cái chảy qua một ngôi làng cổ, chứa đựng bên trong biết bao tầng văn hóa, giá trị lịch sử.

Theo Yên Vân (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm