Lý luận phê bình văn học-nghệ thuật còn yếu

Hai chuyên đề: Tình hình văn học - nghệ thuật và những yêu cầu đặt ra hiện nay và Văn học - nghệ thuật với chức năng giáo dục được GS Đinh Xuân Dũng (Ủy viên Thường vụ Hội đồng Lý luận phê bình văn học - nghệ thuật Trung ương) và GS Mai Quốc Liên (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc học - Hội Nhà văn VN) trình bày.
GS Đinh Xuân Dũng nhìn nhận lại đời sống văn học nghệ thuật trong 10 năm qua, đồng thời đánh giá tình hình lý luận phê bình văn học - nghệ thuật hiện nay còn yếu kém, chưa phát huy được tác dụng tích cực đối với đời sống văn nghệ, thiếu các công trình nghiên cứu chuyên sâu có chất lượng về lý luận. Lý luận văn nghệ còn già cỗi, xơ cứng, kém năng động, xa rời thực tiễn sáng tác.
Nguyên nhân của tình trạng trên là lực lượng làm công tác lý luận phê bình ở nước ta hiện nay còn quá mỏng, phân bố không đều ở các ngành nghệ thuật. Bên cạnh đó, đời sống văn nghệ còn thiếu những tác phẩm có sức chinh phục lớn, tạo tiếng vang và có ảnh hưởng sâu rộng trong dư luận
Theo T.Quyên (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm