Khi cho trẻ dùng thuốc

Khi cho trẻ dùng thuốc ảnh 1

Sách do NXB Trẻ ấn hành - Ảnh: T.Đạm

Bởi theo PGS.TS Nguyễn Hữu Ðức, tác giả quyển sách, “trẻ con không phải là người lớn thu nhỏ” nên thuốc dành cho trẻ có nhiều sự khác biệt so với thuốc dành cho người lớn. Thuốc ở đây không chỉ là thuốc uống mà còn là thuốc xịt - thuốc dùng ngoài da (tưởng chừng như nếu có hại cũng chỉ rất ít!), hoặc đó còn là “thuốc quý” tự nhiên từ các loại thực phẩm trẻ con thường dùng như củ dền, cà rốt... (nếu lạm dụng cũng không tốt chút nào).

Với ba nội dung: thận trọng khi cho trẻ dùng thuốc, thuốc và dinh dưỡng, thuốc và các bệnh thường gặp ở trẻ, Khi cho trẻ dùng thuốc (NXB Trẻ) nhấn mạnh cơ thể trẻ rất mong manh, cần nâng niu chăm sóc kỹ lưỡng nên người lớn phải biết lúc nào cho trẻ đi khám bệnh, cho trẻ uống thuốc như thế nào cho đúng và tốt hơn là làm sao để hạn chế uống thuốc... 

Theo BÍCH DẬU (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm