Chiêu “độc” chống sách lậu của NXB Trẻ

Các ấn bản này được đánh số từ 1010 đến 2010 tương ứng với năm 1010 vua Lý Công Uẩn dời đô cho đến thời điểm năm 2010. Mỗi ấn bản sẽ có chữ ký “sống” của tác giả và chỉ có 1.000 ấn bản có chữ ký này. Số sách còn lại được bán kèm theo giấy chứng nhận, tên tuổi, địa chỉ người mua sách, số thứ tự của quyển sách để chứng thực quyển sách mà độc giả sở hữu là quyển sách độc bản.

NXB Trẻ sẽ dành 10 ấn bản có số đẹp và có giá trị đánh dấu những sự kiện lịch sử trọng đại của Việt Nam để bán đấu giá gây quỹ từ thiện, 10 ấn bản sẽ được NXB Trẻ dùng làm quà tặng bằng cách bốc thăm trúng thưởng dành cho bạn đọc mua sách tại hội chợ sách sắp tới. Đến nay, 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội đã tái bản lần thứ tư với số lượng 6.000 bản in. Ở lần tái bản thứ ba, cuốn sách đã mang lại doanh thu 1 tỉ đồng.

T.GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm