Trung Quốc bắt sát thủ ác dâm là ca sĩ đồng tính

Nghi can Chu Hữu Bình, một ca sĩ phòng trà ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này, đã đăng các lời quảng cáo tìm bạn tình trên một trang mạng của giới đồng tính nam và rủ những người này đến nhà để chơi trò "nô lệ tình ái."

Cụ thể, tên Chu Hữu Bình muốn các nạn nhân tham gia trò "tình dục gây ngạt" (erotic asphyxiation game) tại một khách sạn ở thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam).

Theo mô tả, trò "khổ dâm" này nhằm mục đích ngăn chặn oxy lên não một cách có chủ định để tạo ra cảm hứng tình dục.

Tờ "Tam Tương Đô thị" thuộc Tập đoàn Nhật báo Hồ Nam dẫn lời thú tội của Chu Hữu Bình rằng, thoạt tiên hắn chỉ muốn các nạn nhân làm "nô lệ tình ái" nhưng khi những người này đòi tiền và đưa ra những đòi hỏi đặc biệt khác thì Chu đã nảy sinh ý đồ sát hại họ bằng thủ đoạn bầy trò "khổ dâm" để treo cổ các nạn nhân đến chết.

Chu thú nhận, hắn ra tay sát hại nạn nhân đầu tiên (người này đến từ tỉnh Cam Túc) vào tháng 10/2009 sau khi biết người này nhiễm HIV.

Tiếp đó, năm nạn nhân khác cũng bị sát hại bởi cùng một phương thức nêu trên.

Theo Cao Phong (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm