Trình Thủ tướng phê duyệt hoa sen là quốc hoa

Trình Thủ tướng phê duyệt hoa sen là quốc hoa ảnh 1
Hoa sen - Ảnh minh họa: Internet
Theo ông Động, sau thời gian xây dựng, đề án đã được đăng trên trang mạng của bộ, gửi đến các bộ, ban ngành và lấy ý kiến đông đảo quần chúng nhân dân tại ba miền. “Cũng có một số ý kiến đề xuất những loại hoa khác nhưng đa số vẫn thống nhất chọn hoa sen là quốc hoa của Việt Nam” - ông Động nói. Bộ VH-TT&DL là cơ quan được Thủ tướng giao soạn thảo đề án quốc hoa Việt Nam. Trong đó, quốc hoa phải đạt được các tiêu chí: trước hết có nguồn gốc hoặc được trồng lâu đời ở Việt Nam; là loài hoa tiêu biểu, dễ trồng, phát triển được ở nhiều vùng miền đất nước. Quốc hoa thể hiện được bản sắc văn hóa, cốt cách và tinh thần con người Việt Nam; được sử dụng làm hình tượng trong văn học, nghệ thuật (trong văn thơ, truyền thuyết, lễ hội, trong các công trình điêu khắc, hội họa, kiến trúc)... Theo HÀ HƯƠNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm