Triển lãm ảnh Trẻ em thời chiến

Triển lãm tập hợp 70 bức ảnh về cuộc sống lao động và học tập của trẻ em trong khoảng thời gian hơn tám năm đế quốc Mỹ ném bom đánh phá miền Bắc (1964-1972).

Triển lãm là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Ảnh do Hãng tin truyền hình Nihon Denpa News (NDN - Nhật Bản), Thông tấn xã Việt Nam và báo Thiếu Niên Tiền Phong cung cấp.

Dịp này, NXB Kim Đồng cũng trưng bày nhiều cuốn sách xuất bản trong những năm 1964-1972.

l Nhân duyên là tên gọi triển lãm của họa sĩ Nguyễn Như Quang, người khai sinh ra dòng gốm-sơn mài với thương hiệu Gốm Quang mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Triển lãm quy tụ gần 40 tác phẩm được sáng tác trong năm năm, gồm các thể loại như sơn mài, sơn dầu với chủ đề chính là hình ảnh hoa sen, thiếu nữ và phong cảnh. Các tác phẩm thể hiện sự “giao duyên” giữa hội họa và gốm.

Triển lãm từ ngày 6 đến 13-9, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

N.UYÊN - V.THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm