Thành Lộc hát cải lương mừng NSƯT Lệ Thủy

Sông dài là tác phẩm sân khấu cải lương nổi tiếng của soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng, nói về chuyện tình đẹp, đẫm nước mắt của một cô gái mù và anh Niểng nhà quê, xấu xí nhưng chung thủy. Vở diễn này có rất nhiều phiên bản và được nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương yêu thích thể hiện.

Hiện nay, tại các liveshow hay sô diễn cải lương, ban tổ chức thường chỉ chọn diễn trích đoạn như "giải pháp an toàn" cho chương trình của mình vì diễn viên rất bận rộn, chạy sô nhiều, không có thời gian tập luyện do một tác phẩm dài hơi. Nhưng trong chương trình kỷ niệm hơn 50 năm đi hát của Lệ Thủy, chị chọn diễn trọn vẹn vở Sông dài do đạo diễn Vũ Minh dàn dựng với thời lượng gần 2 giờ đồng hồ. Vở diễn còn có sự tham gia của nghệ sĩ Tuấn Thanh, Tú Sương, Hữu Quốc, Lê Tứ, Phi Phụng.

Thành Lộc hát cải lương mừng NSƯT Lệ Thủy ảnh 1
NSƯT Lệ Thủy và Thành Lộc hội ngộ trong chương trình kỷ niệm 52 năm gắn bó với cải lương của chị.

Trong bản dựng mới, NSƯT Lệ Thủy vào vai bà Kim Sa, người mẹ đầy toan tính của cô gái mù. Còn nghệ sĩ Thành Lộc vào vai chính Hai Tất, người đàn ông nghèo, hồn hậu nuôi người con gái mù bị bỏ rơi với cả tình thương của người cha. Ở hai tuyến nhân vật đối nghịch nhau, Lệ Thủy và Thành Lộc hứa hẹn có những tung hứng, mảng miếng sân khấu. Dù đang bận rộn với lịch diễn, tập kịch mới cũng như làm giám khảo cuộc thi Vietnam's Got Talent, nghệ sĩ Thành Lộc vui vẻ nhận lời ngay khi Lệ Thủy mời tham gia chương trình của chị. Đây cũng là một trong những dịp hiếm hoi anh khoe giọng ca cổ.

Vở diễn Sông dài là phần thứ hai trong chương trình chung mang tên "Bước chân hai thế hệ" lần thứ chín do ca sĩ Dương Đình Trí, con trai NSƯT Lệ Thủy thực hiện.

Ở phần 1 chương trình, Lệ Thủy sẽ độc diễn liên khúc những vai diễn được yêu thích của chị qua nhiều năm trong các tác phẩm sân khấu như: Áo cưới trước cổng chùa, Lan và Điệp, Máu nhuộm sân chùa, Những vì sao không tên, Cô gái bán sầu riêng, Xin một lần yêu nhau, Lời ru của biển...

Tiếp đó, NSƯT Minh Vương và NSƯT Thoại Miêu cùng nhau diễn trích đoạn cải lương đã lấy nước mắt của nhiều thế hệ khán giả ở Việt Nam là Tô Ánh Nguyệt của soạn giả Trần Hữu Trang.

Tác giả Hoàng Song Việt cũng viết riêng trích đoạn Tình nghệ sĩ với sự tham gia của: NSƯT Thanh Vy, Kiều Mai Lý, Hồng Tơ và Quốc Kiệt. Trích đoạn này là một cách bày tỏ của giới sân khấu về những mặt trái, chuyện hậu trường phía sau nghề diễn.

Các gương mặt trẻ như: Trí Quang, Quốc Thái, Đức Tiến, Ngọc Thuận, Lương Thế Thành, Phi Thanh Vân, Mai Phương, Phùng Ngọc Huy, Kha Ly, Phi Long, Trương Bảo Như, Gia Bảo... sẽ lên sân khấu chúc mừng hành trình 52 năm ca hát của Lệ Thủy. Họ cũng làm cầu nối giao lưu với khán giả trong phần đố vui về cuộc đời và sự nghiệp của người nghệ sĩ cải lương kỳ cựu.

Chương trình diễn ra vào 19h30 ngày 31/3 tại Nhà hát Bến Thành, TPHCM. Dự kiến chương trình kéo dài trong 4 tiếng và được ghi hình để phát hành DVD sau đó.

Theo Thoại Hà (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm