Phát hiện súng thần công bên sông Sài Gòn

Phát hiện súng thần công bên sông Sài Gòn ảnh 1
TS Phạm Đức Mạnh ghi chép các thông số của khẩu thần công - Ảnh: L.Điền
Trong quá trình đập dỡ xưởng tàu Caric (xây dựng từ năm 1887), khẩu thần công này được tìm thấy trong khối bêtông trước đây dùng làm trụ neo tàu. Khẩu súng dài 2,1m, đường kính nòng từ chỗ nhỏ nhất đến lớn nhất 23-40cm, đường kính miệng 11cm. Súng có hai trục quay giữa thân đã bị gãy, đặc biệt trên thân súng thẳng hàng với lỗ điểm hỏa có dòng chữ Hán: Minh Mạng ngũ niên tạo (được làm vào năm Minh Mạng thứ 5 - 1824). Sáng 3-12, đoàn cán bộ của Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM, các chuyên gia khảo cổ học và đại diện Bảo tàng TP.HCM, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TP.HCM đã đến hiện trường ghi nhận các thông số và lập biên bản tiếp nhận hiện vật này để chuyển về sở. Theo PGS. TS Phạm Đức Mạnh, đây là loại súng thần công của nhà Nguyễn dùng bố trí tại các pháo đài. Việc phát hiện khẩu thần công này bên bờ sông Sài Gòn là chứng tích của công cuộc quốc phòng trên đất Gia Định thời Minh Mạng. Bà Vũ Kim Anh - phó giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM - cho biết hiện sở đang xin ý kiến UBND TP.HCM cho phép khai quật khảo cổ học tại địa điểm tìm thấy khẩu thần công để tìm thêm các chứng tích khảo cổ của vùng đất này thời xưa, trước khi nền đất được sử dụng cho các công trình hiện đại khác.
Theo LAM ĐIỀN (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm