Nguyễn Trúc Quỳnh đoạt giải đặc biệt cuộc thi “Tìm hiểu văn hoá Nhật Bản”

Nguyễn Trúc Quỳnh đoạt giải đặc biệt cuộc thi “Tìm hiểu văn hoá Nhật Bản” ảnh 1Lễ tổng kết trao giải được thực hiện cùng với chương trình nghệ thuật kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản “Bài ca hữu nghị Việt - Nhật”…

Sau hơn 4 tháng phát động, cuộc thi “Tìm hiểu văn hoá Nhật Bản” đã nhận được rất nhiều sự tham gia của đông đảo các đơn vị, cá nhân cũng như sự quan tâm, hưởng ứng của các tổ chức, cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước.

Vòng thi trả lời câu hỏi theo tháng 5, 6, 7, Ban tổ chức đã nhận được 42.853 bài dự thi. Sau khi tiến hành chọn lọc, BGK đã chọn, trao: 3 giải nhất - 3 chiếc laptop, 3 giải nhì - 3 chiếc máy ảnh kỹ thuật số và 3 giải ba - 3 chiếc máy nghe nhạc kỹ thuật số.

Vòng thi viết theo chủ đề Nhật Bản, rất nhiều thí sinh đã gửi bài dự thi về Ban tổ chức với những bài phân tích sâu rộng, phong phú về văn hoá đất nước, con người Nhật Bản. Trong 4 tháng, ngoài những cá nhân được giải theo tháng, BTC đã chọn ra 1 bài viết xuất sắc nhất cho giải đặc biệt là chuyến du lịch Nhật Bản trọn gói kéo dài 1 tuần, trị giá 3.000USD và 3 giải nhất, nhì, ba.

Người may mắn đoạt giải đặc biệt này là Nguyễn Trúc Quỳnh, sinh năm 1984 - số 86 tổ 5A Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội; Giải nhất: Nguyễn Đoan Trang, sinh năm 1985 - số 86, ngõ 40 Võ Thị Sáu, Hà Nội; Giải nhì: Mai Thượng Vũ, sinh năm 1929 - 64 phố Nhuệ Giang, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội; Giải ba: Nguyễn Nhật Nam, sinh năm 2000 - số1 B8 Tập thể Đại học Sư phạm.

Cuộc thi “Tìm hiểu văn hoá Nhật Bản” được sự ủng hộ và bảo trợ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam, Uỷ ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản… Tập đoàn P&T phối hợp cùng Hội giao lưu văn hoá Việt Nam - Nhật Bản, Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản tổ chức cuộc thi nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 – 21/9/2008) nhằm mở rộng giao lưu văn hoá, thúc đẩy sự hợp tác của hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội.

Theo Lệ Quyên (HNMO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm