Người Hà Nội tay không trở về từ hội sách

Hội sách Mùa xuân diễn ra trong 5 ngày, từ 25 tới 29- 3 tại Bảo tàng Phụ Nữ (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). Đây là hội sách thường niên do ba nhà xuất bản Phụ Nữ, Trẻ, Kim Đồng tổ chức.

Trong ngày 29, theo quan sát của chúng tôi đến gần 11giờ trưa, dòng người vẫn nối đuôi nhau, nhích từng bước chờ đến quầy thanh toán.

Các quầy thanh toán hoạt động hết công suất, trong khi nhiều gian hàng đã vơi sách đi rất nhiều. Rất đông người dân đến hội sách phải trở về tay không vì không đủ kiên nhẫn chờ đến lượt thanh toán. 

Không gian của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam liên tục quá tải.

Nhiều đầu sách mới, sách giảm giá là một trong những nguyên nhân thu hút đông người tham dự. 

Người Hà Nội tay không trở về từ hội sách ảnh 3
 

Có những sách giảm giá từ 40-5-%

Người tham dự chủ yếu vẫn là người trẻ.

Người Hà Nội tay không trở về từ hội sách ảnh 5
 Hội sách không chấp nhận thanh toán tiền tại từng quầy mua sách .

Hai mẹ con mắc kẹt trong dòng người .

Việc chọn lựa sách không tốn nhiều thời gian, tuy nhiên giai đoạn thanh toán mới thật sự khó khăn.

 Các quầy thanh toán luôn có hàng dài người xếp hàng chờ đến lượt.

 Không đủ kiên nhẫn, nhiều người phải trả lại sách và ra về tay không khi đã quá gần trưa, thời tiết Hà Nội bắt đầu ngột ngạt, nóng bức.

Hai bạn trẻ may mắn thoát ra được khỏi dòng người khi đã mua sách thành công, lúc này đã gần 12g. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm