Ngày hội Quảng Nam - Đà Nẵng tại TP.HCM

Những làng nghề truyền thống như: đá mỹ nghệ Non Nước, gốm Thanh Hà, ươm tơ lụa Mã Châu, nón lá Mỹ Xuyên, mộc Kim Bồng sẽ được tái hiện với những sản phẩm chính gốc được triển lãm, bày bán. Những loại hình văn hóa, vui chơi cổ của xứ Quảng như hát bài chòi, hô lô tô, hát tuồng sẽ được những nghệ sĩ dân ca Quảng Nam và Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tại Đà Nẵng vào phục vụ. Văn chương, thơ ca xứ Quảng sẽ đến với người xem tại khu vực trưng bày - viết thư pháp, lồng đèn Hội An, ngâm thơ diễn xướng. Đoàn ca nhạc Trẻ Đà Nẵng cũng sẽ phục vụ du khách những ca khúc riêng về xứ Quảng bằng giọng Quảng.

Bộ sưu tập 2.000 bài báo riêng về Hoàng Sa - Trường Sa nặng 40 kg của nguyên Phó Tổng Biên tập báo Đại Đoàn Kết Thanh Phương, một bức thư pháp của nhà thư pháp xứ Quảng Bùi Hiến, tác phẩm “Cá chép hóa rồng” của sư Thích Thiện Tâm, trụ trì chùa Lá ở Gò Vấp, cũng sẽ được bán đấu giá tại ngày hội để gây quỹ khuyến học cho con em nghèo xứ Quảng. Được biết ngày hội do Hội đồng hương của tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng tổ chức với sự hỗ trợ của UBND hai tỉnh, TP này.

HÒA BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm