Lễ hội Đống Đa: Bản hùng ca chống giặc ngoại xâm

Lễ hội cũng đã tái hiện hình ảnh đoàn quân vệ quốc Tây Sơn tiến vào giải phóng Thăng Long cách đây hơn 200 năm bằng lễ rước kiệu, đội rồng vàng từ ngoài tiến vào lễ đài trong tiếng nhạc xung trận hào hùng.

Lễ hội Đống Đa: Bản hùng ca chống giặc ngoại xâm ảnh 1

Ảnh: TRỌNG PHÚ

Phát biểu tại lễ khai hội, ông Nguyễn Song Hào, Chủ tịch UBND quận Đống Đa, nhấn mạnh: “Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là sự hội tụ cao của tinh thần yêu nước, yêu độc lập tự do của nhân dân Việt Nam; của truyền thống đoàn kết, dũng cảm, ý chí quật cường không cam chịu kiếp đời nô lệ; là chiến công vĩ đại và hiển hách bậc nhất, mãi mãi đi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của nhân dân Việt Nam”.

Lễ hội Đống Đa kéo dài hết ngày 14-2 với nhiều nghi lễ, tiết mục như: dâng hương, tế lễ, múa rồng, biểu diễn nghệ thuật và các trò chơi dân gian…

- Sáng 14-2, tại khu đền thờ vua Quang Trung ở đỉnh núi Dũng Quyết (TP Vinh, Nghệ An), UBND TP Vinh tổ chức lễ kỷ niệm 224 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Hàng ngàn người dân cùng các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ.

- Trước đó, lễ kỷ niệm 224 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa cũng diễn ra trọng thể tại Bảo tàng Quang Trung (Bình Định). Đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh đã dâng hoa tại Tượng đài hoàng đế Quang Trung, dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt và dâng hương tại Đàn tế trời đất ở Núi Ấn (thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn). Nhân dịp này, Bảo tàng Quang Trung phối hợp các Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Định tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT phục vụ các đại biểu và du khách.

T.PHÚ - Đ.LAM - T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm