Khẩu chiến… sốc!

Khởi đầu là phát ngôn gây sốc của diva Thanh Lam về Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà, đại ý Thanh Lam nói hai ca sĩ - huấn luyện viên này “lấy gì mà huấn luyện” các thí sinh Giọng hát Việt… Đàm Vĩnh Hưng bèn đốp chát lại có phần gay gắt, thiếu kềm chế, mặc dù Mr Đàm từng tuyên bố Thanh Lam là thần tượng của anh ta và đã từng đứng chung sân khấu, là khách mời trong liveshow của anh trước đó. Sự việc thêm ồn ào khi các fan của Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà cũng nhảy vào “ăn theo” phản pháo Thanh Lam! Chuyện có vẻ chưa dừng ở đây…

Một chuyện lùm xùm khác cũng liên quan tới gameshow The Voice - Giọng hát Việt khi giám đốc âm nhạc của chương trình này, nhạc sĩ Phương Uyên, bị lộ clip nói với một thí sinh là chị có quyền tác động tới các huấn luyện viên tuyển thí sinh theo ý mình. Sau đó, Tổng Giám đốc Cát Tiên Sa Nguyễn Quang Minh bị nhạc sĩ Ngọc Đại “phán” một câu xanh rờn “Anh ta (tức ông Minh - NV) chỉ làm lái buôn chứ làm nghệ thuật cái gì”, khi báo Người Đưa Tin hỏi ông về chương trình gameshow ca nhạc đang nổi đình đám nói trên.

Ngọc Đại là nhạc sĩ cá tính mạnh, không ngại đụng chạm, là tác giả các tác phẩm âm nhạc gây được nhiều tiếng vang mười mấy năm trước như Nhật thực, Dệt tầm gai… với tiếng hát Trần Thu Hà. Trong bài trả lời phỏng vấn trên, Ngọc Đại cũng “phán” luôn Đàm Vĩnh Hưng: “Đông tây kim cổ gì anh ta cũng hát, kể cả dân ca cũng hát nhưng cuối cùng người nghe chẳng biết là anh ta hát cái gì. Hát như thế là xúc phạm nghệ thuật!”. Chưa thấy ông Minh Cát Tiên Sa lên tiếng, chỉ có Đàm Vĩnh Hưng đã phản pháo khi viết trên mạng hỏi rằng ông Ngọc Đại khi tổ chức chương trình ca nhạc có bán vé không? Và nếu có bán vé thì cũng là con buôn! Chỉ có lái buôn thành công và lái buôn thất bại thôi (ý hẳn Đàm Vĩnh Hưng cho rằng ông Minh là lái buôn thành công và Ngọc Đại là lái buôn thất bại?).

Xin miễn bàn về các trận “khẩu chiến” này, hãy để quý độc giả tự suy gẫm và rút ra kết luận.

Thường các chương trình gameshow mang nặng tính giải trí nhưng chương trình The Voice - Giọng hát Việt với mục đích là đi tìm giọng hát Việt hay, có nghĩa là có yếu tố âm nhạc, có nghĩa đây là một gameshow mang tính văn hóa nghệ thuật. Mặc dù biết rằng chắc chắn là Công ty Cát Tiên Sa bỏ tiền ra mua bản quyền truyền hình của nước ngoài, mua sóng truyền hình, bỏ tiền bạc công sức ra đầu tư dàn dựng phát sóng trên VTV không phải để làm nghệ thuật, mà cái chính là lợi nhuận, qua việc bán quảng cáo. Mà muốn bán được quảng cáo nhiều tiền bắt buộc họ phải mời các ngôi sao ca nhạc thời thượng, đông người hâm mộ như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà…, nên cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn chuyện văn hóa nghệ thuật ở đây. Chỉ tiếc là một chương trình có “tính nghệ thuật” nhưThe Voice - Giọng hát Việt nhưng bị mang quá nhiều tai tiếng cùng những tranh cãi, khẩu chiến với những lời lẽ nặng nề không đáng có. Văn hóa của lời nói
đâu rồi?

PHẠM CHU SA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm