Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam-Singapore

Bốn kỷ lục gia Singapore sẽ biểu diễn các tiết mục kung fu và võ thuật: cho xe đạp chạy qua người và cổ; dùng ngực, cổ để đón và làm gãy những cây gỗ; bị dây trói và treo cổ...

Chương trình cũng sẽ giới thiệu Quỹ Ý chí kỷ lục Việt Nam dành cho những kỷ lục gia Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Hai phần quà đầu tiên sẽ được trao cho cụ bà Diệp Thu (TP.HCM) năm nay đã 100 tuổi nhưng hàng ngày vẫn đi bán vé số để mưu sinh và nuôi con; em Trần Thị Thúy An (Cần Thơ) bị liệt toàn thân từ nhỏ nhưng vẫn có thể xâu kim, gấp hạc giấy... bằng miệng.

Trong đêm hội ngộ này, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam cũng sẽ công bố xác lập 24 kỷ lục Việt Nam mới như sân khấu có cảnh trí làng quê lớn nhất, bức tranh vẽ bằng bút sáp màu dài nhất; người đầu tiên chế tác đàn viola pomposa năm dây; nhóm hài có nhiều người mập nhất...

QUỲNH TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm