Hoạt động chào đón đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội

Hoạt động này nằm trong chương trình “Thăng Long - Hồn thiêng sông núi”, đưa 1.000 anh hùng của cả nước về với đất Thăng Long.

Sau khi khởi hành từ Đồng Tháp, đoàn sẽ hành trình qua mọi miền tổ quốc trong suốt 16 ngày đêm. Tối 27-9, đoàn đến TP.HCM và có buổi giao lưu tại đây với chủ đề “Miền Nam thành đồng tổ quốc, Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”. Sau đó, đoàn tiếp tục hành trình và có sáu buổi giao lưu khác tại các tỉnh, thành gồm Gia Lai, Đà Nẵng, Quảng Trị, Nghệ An, Phú Thọ và Hà Nội. Ngày 8-10, đoàn sẽ đến Hà Nội.

Từ ngày 30-9 đến 2-10, gần 1.000 nghệ sĩ sẽ tham gia lễ hội Hành trình theo dấu người xưa, mô phỏng cuộc dời đô lịch sử của vua Lý Công Uẩn theo đường sông từ cố đô Hoa Lư về Thăng Long. Xuất phát từ Ninh Bình, qua Hưng Yên, tới Bến Chương Dương, đoàn nghệ sĩ tiếp tục trên đường bộ tiến về Hoàng thành Thăng Long làm lễ tế trời đất, kết thúc hành trình.

Đêm nghệ thuật Huyền thoại hành trình dời đô sẽ diễn ra tại đền vua Đinh, vua Lê (Ninh Bình) vào lúc 20 giờ ngày 30-9. Dự kiến phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1. Tại Hưng Yên, đoàn sẽ tham gia nhiều hoạt động tại Tuần lễ văn hóa Phố Hiến - Hưng Yên.

Chương trình do Nhà hát Chèo Hà Nội tổ chức, NSƯT Thúy Mùi tổng đạo diễn dựa trên kịch bản văn học của NSND Văn Hòa.

Ngày 27-9, tại buổi họp báo thường kỳ của Thành ủy Hà Nội, một số cơ quan chức năng đã thông tin về các hoạt động chuẩn bị đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Theo ông Phan Đăng Long - thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, việc phân luồng giao thông tại khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ không làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường. Mặc dù có kế hoạch cấm lưu thông tại một số tuyến phố gần hồ Hoàn Kiếm nhưng các trường học khu vực này vẫn duy trì lịch học. Việc đi lại của giáo viên, học sinh và phụ huynh sẽ được hướng dẫn bởi lực lượng chức năng. Các xe thư báo, xe cấp cứu… cũng được cấp thẻ để hoạt động trong khu vực này.

Trên địa bàn quận sẽ bố trí 48 điểm giữ xe, hạn chế tối đa tình trạng tăng giá giữ xe trong dịp đại lễ.

Ngày 27-9, TP Hải Phòng khai mạc Tuần lễ văn hóa-thể thao và du lịch Hải Phòng tại Cung văn hóa Thanh niên. Từ 27 đến 2-10 sẽ diễn ra các hoạt động thi múa lân sư rồng, triển lãm cổ vật, thả chim bồ câu, thả diều sáo, đánh đu, nghệ thuật thư pháp-hội họa, múa rối nước, thi đấu thể thao...

Bên cạnh là đại tiệc 1.000 hương vị ẩm thực dâng lên đại lễ; lễ hội bia, triển lãm đồ uống, hội diễn món ăn ngon Hải Phòng. Các hoạt động này sẽ được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam.

V.SƠN - Y.THẢO - B.PHƯỢNG - K.LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm