Hoàn thành trùng tu nhà hát Duyệt Thị Đường

Theo đó, nhà hát Duyệt Thị Đường sẽ là không gian trưng bày ba loại hình nghệ thuật của triều Nguyễn xưa gồm; Nhã nhạc, múa cung đình và tuồng cung đình. Ba loại hình nghệ thuật này sẽ được du khách tham quan khám phá thông qua các tư liệu là hình ảnh, hiện vật là các trang phục, nhạc cụ. Bên cạnh trưng bày các tư liệu về các loại hình nghệ thuật, nhà hát Duyệt Thị Đường cũng sẽ là nơi trình diễn các điệu múa cung đình, nhã nhạc, tuồng cung đình phục vụ du khách tham quan.

 Biểu diễn tại nhà hát Duyệt Thị Đường 

Được biết, nhà hát Duyệt Thị Đường là một trong những nhà hát cổ nhất của Việt Nam khi được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng vào năm 1826.

Trước đó, chiều 30–3, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cũng đã tiến hành khánh thành công trình Xung Khiêm Tạ, Hữu Khiêm Tạ tại hồ Lưu Khiêm lăng vua Tự Đức sau 23 tháng trùng tu với kinh phí 14 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm