Hào quang ảo

Mới đây, gần 20 người mẫu, hoa hậu VN được “quảng cáo” sang Mỹ trình diễn. Hình ảnh họ tung tăng mua sắm, dạo chơi trên đất Mỹ thường xuyên được nhà tổ chức chuyến đi gửi về VN và được cập nhật trên mạng. Thế nhưng người ta chờ mãi vẫn không biết họ đã diễn cho chương trình nào, hiệu quả ra sao. Qua tìm hiểu mới biết hóa ra nhóm người đẹp này chỉ diễn cho một sô ghi hình của một trung tâm giải trí của người Việt ở Mỹ. Và không phải tất cả 20 người đẹp đều được diễn, mà giờ chót có đến 3 cô bị loại không rõ nguyên nhân.

Hào quang ảo ảnh 1
Người mẫu Thanh Hằng tham dự Tuần lễ thời trang MiLan cuối tháng 9.2012
Trước đây, Vũ Thu Phương, Hà Anh, Bảo Hòa, BB Phạm, Quỳnh Thy… làm người mẫu, hay chụp ảnh bìa cho một vài tạp chí thời trang nước ngoài được xem là “điểm sáng” cho nền thời trang nước nhà. Tuy nhiên, thực sự những sự việc đó cũng chỉ dừng lại trong phạm vi vừa và nhỏ nhưng đã bị thổi phồng quá mức. Nhóm người mẫu Venus cũng không ít lần được thông tin là “vươn” ra châu Á với những sô diễn, những hình ảnh trên báo chí Hàn Quốc, Thái Lan. Thực tế, đó cũng chỉ là các tạp chí “nóng bỏng” của Thái, các sô thời trang nhỏ mang tính chất giao lưu. Chuyện 3 cô gái trưởng thành từ Vietnam's Next Top Model Huyền Trang, Hoàng Thùy, Tuyết Lan đã có cơ hội bước lên sàn diễn cùng người mẫu quốc tế tại Mỹ vào năm ngoái là điều đáng trân trọng. Chỉ tiếc, giá như ngay từ đầu BTC thành thật rằng Hoàng Thùy, Tuyết Lan trình diễn tại Couture Fashion Week New York 2011, chứ không phải Tuần lễ thời trang New York (New York Fashion week) danh giá như thông báo ban đầu hẳn sẽ không xảy ra cuộc chiến ồn ào sau đó. Mãi khi trang Fashionista uy tín (chuyên về thời trang) đăng tải nội dung bài viết của tác giả Dhani Mau phân tích rõ ràng về tên gọi nhập nhằng giữa 2 sự kiện thời trang trên thì vấn đề mới sáng tỏ: Couture Fashion week New York không liên quan gì đến New York Fashion week, đó chỉ là một sự kiện ăn theo… Không ai phủ nhận công sức và những gì người mẫu Việt đã và đang làm được. Tuy nhiên, những sự kiện bình thường lại được “thổi” lên tầm vóc thế giới thực sự sẽ khiến người đọc, người xem bức xúc, nhất là trong thời đại thế giới phẳng mọi thông tin đều không khó kiểm chứng.  
Theo Thanh Niên

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm