Hàng vạn người trẩy hội Yên Tử

Yên Tử là quần thể di tích văn hóa, lịch sử nổi tiếng của cả nước, nơi phúc địa, hội tụ tâm linh bao đời.

Hơn 700 năm trước, Đức vua Trần Nhân Tông sau hai lần lãnh đạo nhân dân đánh thắng giặc Nguyên Mông đã từ bỏ ngai vàng về đây tu hành, lập nên thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Nơi đây, cha ông đã để lại nhiều di sản với hàng chục ngôi chùa, hàng trăm am tháp lớn nhỏ và hàng ngàn di vật cổ giữa một vùng đồi núi điệp trùng.

Tỉnh Quảng Ninh cũng đang xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận Quần thể di tích danh thắng Yên Tử là Di sản thế giới.

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thực hiện nghi lễ chúc phúc đầu năm, cầu quốc thái dân an, đóng dấu thiêng Yên Tử và thỉnh chuông, trống chính thức khai hội xuân Yên Tử năm 2015.

Được biết, từ Tết Nguyên đán đến nay, Quần thể di tích danh thắng Yên Tử đã đón trên 20 vạn lượt khách về du xuân, trẩy hội trong đó riêng trong ngày khai hội đón khoảng hai vạn người.

Chùm ảnh ngày đầu khai hội:

Hàng vạn người trẩy hội Yên Tử ảnh 1Hàng vạn người trẩy hội Yên Tử ảnh 2Hàng vạn người trẩy hội Yên Tử ảnh 3Hàng vạn người trẩy hội Yên Tử ảnh 4Hàng vạn người trẩy hội Yên Tử ảnh 5Hàng vạn người trẩy hội Yên Tử ảnh 6Hàng vạn người trẩy hội Yên Tử ảnh 7Hàng vạn người trẩy hội Yên Tử ảnh 8Hàng vạn người trẩy hội Yên Tử ảnh 9Hàng vạn người trẩy hội Yên Tử ảnh 10Hàng vạn người trẩy hội Yên Tử ảnh 11

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm