Giao lưu với họa sĩ lấy máu từ đôi mắt bị thương vẽ Bác Hồ

Tại đây khán giả sẽ giao lưu với những nhân chứng sống của chiến dịch Hồ Chí Minh như nhà báo Hoàng Văn Cường - người chụp ảnh chiếc xe tăng đầu tiên tiến vào dinh Độc Lập ngày 30-4-1975; họa sĩ Lê Duy Ứng - một nhân vật đã đi vào sách vở khi trên đường tiến vào dinh Độc Lập đã bị thương mù đôi mắt nhưng đã lấy máu từ đôi mắt ấy ký họa nên chân dung Bác Hồ với một tình cảm mãnh liệt; nghệ sĩ Lê Thiện - em bé quàng khăn đỏ được Bác Hồ ẵm trên tay trong một bức ảnh quen thuộc trong nhiều sách vở.

Họa sĩ mù Lê Duy Ứng bên bức ký họa Bác Hồ bằng máu trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu

Tham gia chương trình còn có nhạc sĩ Doãn Nho của bài hát Năm anh em trên một chiếc xe tăng, Vũ Cảnh - người giải mã bức điện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp “Thần tốc, thần tốc hơn nữa”, họa sĩ Phạm Thanh Tâm - người ký họa chiếc xe tăng đầu tiên tiến vào dinh Độc Lập… Buổi giao lưu còn có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ Ánh Tuyết, Tạ Minh Tâm, Thanh Thúy, Thanh Kim Huệ…

HÒA BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm