Gần 200 ca khúc hướng về 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Đến nay, cuộc thi đã bước qua giai đoạn hai, phổ nhạc từ tập thơ “Thăng Long - Hà Nội - Trái tim tôi”.

Ban tổ chức đã nhận được gần 200 ca khúc của 100 tác giả ở khắp các tỉnh thành trong nước và các người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài, trong đó, tác giả Mai Xuân Chức cao tuổi nhất, 70 tuổi. Các bài thơ Gửi Thăng Long - Hà Nội (của tác giả Nông Thị Quy Quy), Nhớ Hà Nội (Đoàn Tú Khang), Khúc hát ngàn năm (Lệ Bình), Góc nhớ Hà Nội (Trương Nam Hương)… được nhiều người phổ nhạc nhất.

Hiện nay, Ban giám khảo gồm nhạc sĩ (NS) Phạm Đăng Khương, NS Thế Bảo và NS Trần Xuân Tiến đang tiến hành thẩm định và tuyển chọn khoảng 35 ca khúc hay để in vào tập nhạc, sau đó sẽ chọn lại 10 ca khúc đặc sắc nhất để sản xuất CD nhạc.

Được biết, vào thời điểm “Tuần lễ Văn hóa Tết Việt” tổ chức tại NVHTN trong dịp Tết Nguyên đán 2010, BTC cuộc thi sẽ tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng tác thơ và phổ nhạc từ thơ, đồng thời tiếp tục phát động cuộc thi “Liên hoan hát với guitare” hướng về 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Theo L.T.B (SGGP) 
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm