Dừng tổ chức hai lễ hội dịp đại lễ nghìn năm

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long vừa đồng ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không tổ chức 2 hoạt động lễ hội này. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ tiếp tục chuẩn bị các hoạt động đã được giao trong chương trình kỷ niệm đại lễ và thường xuyên báo cáo Ban chỉ đạo.

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa vào đêm 10/10. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa vào đêm 10/10. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Nếu có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao xin rút hoặc bổ sung vào chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội phải tổng hợp, thống nhất với UBND Hà Nội trước khi trình Ban chỉ đạo.

Trước đó, vào cuối tháng 6, ba hoạt động biểu diễn nghệ thuật khác gồm chương trình xiếc nghệ thuật, liên hoan các ban nhạc trẻ quốc tế lần thứ nhất và biểu diễn nghệ thuật bong bóng cũng đã được rút ra khỏi chương trình kỷ niệm đại lễ. Chương trình kỷ niệm 1000 Thăng Long - Hà Nội sẽ diễn ra suốt 10 ngày đầu tháng 10 tới.

Tuấn Tú

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm