Khách nước ngoài xới đất, tưới rau ở ngôi làng 500 tuổi

Trẩy hội sau lễ Cầu Bông, nhiều vị khách nước ngoài thích thú khi được trải nghiệm tưới rau, chế biến món ăn ở làng rau Trà Quế (Hội An, Quảng Nam).

Ngày 25-7 (tức mùng 7 tháng Giêng), làng rau Trà Quế, xã Cẩm Hà, đã tổ chức lễ hội Cầu Bông, mong cho mưa thuận gió hòa. Từ sáng sớm, đoàn người đã tiến cống những mâm cỗ dâng tổ nghề về khu vực làm lễ giữa vườn rau rộng hơn 20 ha xanh ngắt.

Khách nước ngoài xới đất, tưới rau ở ngôi làng 500 tuổi ảnh 2

Lễ hội được khai mạc trong tiếng trống, chiêng. Đây là lễ hội thường niên được người dân trong làng tổ chức vào mùng 7 Tết hàng năm.

Khách nước ngoài xới đất, tưới rau ở ngôi làng 500 tuổi ảnh 3

Những vật tiến cúng đều được cắm hoa tươi. Vị chủ lễ quỳ gối thành kính tỏ lòng biết ơn với các bậc tiền nhân có công khai phá làng rau 500 tuổi này, cầu trời cho mùa màng được bội thu.

Khách nước ngoài xới đất, tưới rau ở ngôi làng 500 tuổi ảnh 4

Nhiều du khách nước ngoài khi đến vườn rau này tỏ ra tò mò với lễ Cầu Bông. Họ ghi lại những hình ảnh bắt gặp...

Khách nước ngoài xới đất, tưới rau ở ngôi làng 500 tuổi ảnh 5

...và hỏi han những người hướng dẫn du lịch về nguồn gốc của lễ Cầu Bông cũng như lịch sử của làng rau Trà Quế.

Khách nước ngoài xới đất, tưới rau ở ngôi làng 500 tuổi ảnh 6

Buổi lễ diễn ra trong hơn một giờ. Người trong làng nhận lại những vật tiến cúng để về cùng "chia lộc".

Khách nước ngoài xới đất, tưới rau ở ngôi làng 500 tuổi ảnh 7

Vị chủ lễ tiến hành nghi thức hạ cây nêu báo hiệu đã hết Tết để bà con trong làng cùng ra đồng.

Khách nước ngoài xới đất, tưới rau ở ngôi làng 500 tuổi ảnh 8

Trong khi đó, từng đoàn khách nước ngoài trong bộ quần áo của nhà nông tấp nập vào làng rau Trà Quế trẩy hội. Năm 2014, Trà Quế đón trên 30.000 lượt khách, đạt doanh thu 487 triệu đồng từ tiền vé.

Khách nước ngoài xới đất, tưới rau ở ngôi làng 500 tuổi ảnh 9

Họ được người dân bản địa hướng dẫn cách trồng rau.

Khách nước ngoài xới đất, tưới rau ở ngôi làng 500 tuổi ảnh 10

Hay thích thú ngắm nhìn những sản vật ở làng rau.

Khách nước ngoài xới đất, tưới rau ở ngôi làng 500 tuổi ảnh 11

Vị khách này khi nhìn người nông dân hơn 70 tuổi vẫn có thể gánh đầy nước trong bình để tưới rau đã muốn thử sức. Bà cười tươi khi tự tay tưới được một luống rau xanh.

Khách nước ngoài xới đất, tưới rau ở ngôi làng 500 tuổi ảnh 12

Còn cặp đôi này ra tận vườn rau để hỏi về cách chế biến món ăn kèm với rau Trà Quế.

Khách nước ngoài xới đất, tưới rau ở ngôi làng 500 tuổi ảnh 13

Họ vui mừng khi tự tay làm được món tô cuốn rau. Làng rau Trà Quế bây giờ không chỉ cung ứng cho phố cổ Hội An, các siêu thị ở Đà Nẵng mà còn là làng du lịch sinh thái thu hút du khách trong và ngoài nước.

Theo Nguyễn Đông (Vnexpress)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm