Cha đẻ “Vầng trăng cổ nhạc” qua đời

Tác giả Huỳnh Minh Nhị tên thật là Huỳnh Minh Học (nghệ danh Minh Nhị hình thành do ghép chữ lót tên ông và chữ lót tên vợ), SN 1940, tại xã An Nhất, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ông tập kết ra Bắc năm 1954, sau đó được sang Liên Xô học ngành kỹ sư hóa.

Cha đẻ “Vầng trăng cổ nhạc” qua đời ảnh 1

Tác giả Huỳnh Minh Nhị
Trong sự nghiệp sáng tác kịch bản sân khấu cải lương, ông có nhiều tác phẩm: Tìm lại đứa con (từng được chuyển thể thành kịch bản phim), Chiều sâu lòng đất, Đôi tay vàng, Bến nước tình yêu, Bông vạn thọ, San hô đỏ… và một số kịch bản ông hợp soạn với các soạn giả nổi tiếng được công chúng yêu mến: Bão táp Nguyên Phong, Ai giết nàng Kiều, Tình ca biên giới… Hai đoàn nghệ thuật Văn Công Đồng Tháp và Hương Tràm - Cà Mau đã dàn dựng nhiều tác phẩm sân khấu của tác giả Huỳnh Minh Nhị.
                                                                                                                               
Năm 1979, ông về công tác tại Đài Truyền hình TP HCM, đồng thời giữ chức chủ nhiệm CLB sân khấu nhỏ TP. Đến năm 1997, khi CLB được UBND T PHCM nâng cấp thành Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM, ông được tín nhiệm giữ chức giám đốc. Trong thời gian công tác tại Đài Truyền hình TP HCM, ông giữ chức Trưởng Ban Văn nghệ và là người sáng lập hai chương trình được khán giả yêu thích: “Vầng trăng cổ nhạc” và “Dưới ánh đèn sân khấu”.
                   Cha đẻ “Vầng trăng cổ nhạc” qua đời ảnh 2
Tác giả Huỳnh Minh Nhị (bìa phải) và tác giả Đăng Minh, nghệ sĩ Vũ Minh Vương, tác giả Lê Duy Hạnh - Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM.
               
Nhập viện do bệnh, tác giả Huỳnh Minh Nhị được các bác sĩ Bệnh viện 115 tận tình chữa trị. Ngày 19-8, ông được xuất viện trong tình trạng sức khỏe khá ổn định.
Thế nhưng, do tuổi cao sức yếu, ông đã trút hơi thở cuối cùng ngày 21-8. Tang lễ của tác giả Huỳnh Minh Nhị được tổ chức tại Nhà Tang lễ TP HCM (số 25 Lê Quý Đôn, quận 3). Lễ động quan và truy điệu được tiến hành lúc 7 giờ 30 ngày 23-8, sau đó hỏa thiêu tại Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh, TP HCM.
Theo Thanh Hiệp (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm