Yêu cầu kỷ luật tám cán bộ phá rừng phòng hộ

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sau cuộc họp trên, ông Trần Mạnh Trí, Bí thư Huyện ủy Tuy An, cho biết đã yêu cầu UBND huyện này tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với những cán bộ, đảng viên tham gia phá rừng. Những cán bộ, đảng viên này phải tự tháo dỡ, tổ chức san ủi hồ tôm, trả lại nguyên trạng như cũ trước ngày 25-3; những hộ dân sai phạm phải tự xử lý hoàn trả mặt bằng trước ngày 31-3; nếu không sẽ tổ chức cưỡng chế, xử phạt nặng hơn.

Theo Phòng TN&MT huyện Tuy An, trong những người tham gia phá rừng có nhiều cán bộ, đảng viên như ông Nguyễn Tấn Sanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Vũ Ngọc Khoa, Trưởng phòng Tài chính huyện; Huỳnh Văn Trung, Trưởng Công an xã… Sau khi dư luận phản ánh, chủ tịch UBND huyện Tuy An đã yêu cầu UBND xã An Ninh Đông, các cơ quan chức năng của huyện xử phạt, đồng thời buộc tự tháo dỡ, khôi phục hiện trạng rừng nhưng đến nay hầu hết những người vi phạm chưa thực hiện. Trong khi đó, cả tám cán bộ, đảng viên này chỉ mới kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm