Xe đôn dên, xoáy nòng, móc pô là phải bị tịch thu?

và ông Hoàng Hữu Phước (Tổng Giám đốc Công ty Doanh thương Mỹ Á), nhiều ý kiến cử tri bày tỏ sự lo lắng trước vấn nạn đua xe ngày càng nghiêm trọng ở TP và tình hình tai nạn giao thông trên cả nước. “Vấn đề đua xe không xử lý được đề nghị QH phải xem tại sao. Tôi cho rằng xe mang đi đua không phải là xe bình thường mà đã được đôn dên, xoáy nòng, móc pô… Như vậy phải quy định hễ cứ phát hiện thấy xe thay đổi các kết cấu đó thì phải bị tịch thu” - cử tri Lê Văn Thiếu (phường Nguyễn Thái Bình) nêu ý kiến.

Cử tri đề nghị QH có giải pháp chặn đứng ngay tình hình tội phạm nguy hiểm đang gia tăng, giải quyết các vấn đề tham nhũng một cách căn cơ, có hiệu quả. “Tôi đề nghị QH cần làm rõ phần còn lại của vụ án Huỳnh Ngọc Sĩ. Vụ in tiền polymer gây nhiều dư luận bức xúc trước đây cũng chưa thấy xử lý như thế nào. Tương tự, những sai phạm ở Vinashin cũng phải được chất vấn rõ. Hay dự án bauxite Tân Rai, bây giờ lại tắc chuyện không có đường vận chuyển… QH phải giúp trả lời rõ cho người dân về những vấn đề này” - cử tri Trần Đăng Trâm (phường Đa Kao) kiến nghị.

Xe đôn dên, xoáy nòng, móc pô là phải bị tịch thu? ảnh 1

Nhiều ý kiến cử tri bày tỏ sự lo lắng trước vấn nạn đua xe ngày càng nghiêm trọng ở TP. Trong ảnh: Đưa xe về xử lý trong một vụ đua xe ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ảnh: ĐH

Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị QH phải làm rõ vấn đề nợ công của nước ta có nguy hiểm không? Vấn đề đầu tư công tràn lan mà tiêu biểu là vừa qua một loạt tỉnh đòi xây dựng sân bay, ý kiến của QH thế nào…

Đại biểu Trần Du Lịch cho biết: “Các vụ như Vinashin, tiền polymer… QH tôn trọng cơ quan điều tra nên chờ khi có kết quả điều tra sẽ có hướng xử lý. Chúng tôi sẽ lưu ý vấn đề này. Vấn đề nợ công cũng sẽ được QH kỳ này xem xét mạnh. Đặc biệt là đầu tư công, việc xây dựng sân bay tràn lan không biết có ai đi, ngoại trừ một số cảng hàng không lớn như Hà Nội, TP.HCM còn lại đa số đều lỗ. Kỳ này QH cũng sẽ làm mạnh vấn đề này”.

Đoàn ĐBQH TP cũng vừa có báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri TP trước kỳ họp thứ hai gửi Ủy ban Thường vụ QH. Cử tri kiến nghị QH cần thận trọng khi biểu quyết thông qua các dự án quan trọng của quốc gia, cần xuất phát từ lợi ích cộng đồng, nhất là đời sống nông dân. Đối với những dự án lớn như xây dựng nhà máy thủy điện sông Đồng Nai, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận… cần đánh giá kỹ tác động đến môi trường và hiệu quả kinh tế của từng dự án nhằm hạn chế rủi ro và tránh gây lãng phí.

Cử tri cũng cho rằng công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tuy có tiến bộ nhưng vẫn chưa như mong muốn. Cử tri kiến nghị nên thành lập riêng Ban chỉ đạo PCTN mang tính độc lập, có như vậy công tác PCTN mới hiệu quả. Đồng thời, cần giám sát chặt chẽ việc kê khai tài sản đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt; cần có cơ chế tạo điều kiện công khai minh bạch để quần chúng nhân dân và cơ quan tổ chức giám sát dễ dàng...

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm