Xăng… nhạy cảm

Xăng có các dạng công thức cấu tạo từ 7 đến 10 nguyên tử carbon.

Đây chỉ là định nghĩa về xăng theo sách vở, tài liệu, toàn thuật ngữ, rối rắm, khó hiểu. Còn tui, sau thời gian mở quán cóc, ngày nào cũng uống cà phê nên một ngày bỗng sáng bừng đầu óc. Tui phát hiện ra rằng trong thành phần cấu tạo, xăng còn chứa một nguyên tử, hoặc một loại phân tử hydrocarbon gì đó đặc biệt lắm, khiến nó trở nên khá nhạy cảm với… thời sự.

Chẳng hạn, nghe tin ngành xăng kêu lỗ là “thằng xăng” nó tự tiết ra chất gì đó khiến trụ bơm nhất quyết không chịu nạp điện, không thể bơm xăng ra bán dù khu vực chung quanh trạm xăng vẫn có điện bình thường. Hoặc, cái chất quái quỷ đó sẽ làm cho cái vòi bơm bị hỏng, bị cong, lại còn làm cho xăng mau bốc hơi, kho chứa cạn queo. Tội cho cửa hàng phải treo bảng đóng cửa trong vài ngày.

Loại nguyên tử hoặc phân tử “nhạy cảm” này chẳng phải do các nhà khoa học tạo ra hay do xăng tự nhiên có, mà chính nhờ vào nhiều chủ cây xăng. Nó chỉ mất đi khi doanh nghiệp xăng dầu hết kêu lỗ và giá mặt hàng này tăng chính thức. Ngộ hen!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm