Vụ phó bí thư Đảng ủy xã bị người tình xẻo tai: Bị hại làm đơn bãi nại

 “Kết quả giám định tỉ lệ thương tật của ông Nguyễn Ngọc Thanh Phong chỉ 8% nên cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố bị can. Tuần tới, cơ quan điều tra sẽ họp xem xét toàn diện vụ việc, trong đó sẽ lưu ý đến dụng cụ cắt tai và các tình tiết khác để đi đến thống nhất khởi tố hay không khởi tố bị can về hành vi cố ý gây thương tích”. Cũng theo Thượng tá Dương Hoàng Tiến, ông Phong từng có đơn yêu cầu khởi tố nhưng nay đã gửi đơn xin bãi nại, vành tai sau khi phẫu thuật không để lại di chứng về mặt thẩm mỹ.

Ngày 13-9, ông Nguyễn Ngọc Thanh Phong - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Lược đến chơi nhà người bạn ở đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ). Trong lúc ăn uống, ông Phong bị bà T.T.Th. dùng dao cắt đứt vành tai trái.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm