Vụ hành hạ bé Hào Anh: Giang-Thơm đối diện mức án chung thân

Theo đó, công an đề nghị VKS truy tố vợ chồng Thơm-Giang ở khoản 4, Điều 104 BLHS tội cố ý gây thương tích (mức án từ 10 năm đến chung thân). Hai người làm công bị đề nghị truy tố thêm tội cố ý gây thương tích ở khoản 2 Điều 104 (có mức án từ hai đến bảy năm tù).

Ngoài ra, cả bốn bị can còn bị công an đề nghị truy tố tội hành hạ người khác theo khoản 2 của tội này (mức án từ một đến ba năm tù).

Liên quan đến vụ án này, năm cán bộ, đảng viên ở xã Ngọc Chánh vừa bị kỷ luật đảng từ khiển trách đến cảnh cáo. Cụ thể: ông phó bí thư, chủ tịch UBND xã Ngọc Chánh Phạm Đức Ly bị kỷ luật khiển trách; bốn cán bộ khác gồm trưởng công an xã, bí thư, trưởng ấp Phú Hiệp và công an viên phụ trách ấp này bị cảnh cáo.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm