Vụ chìm tàu trên sông Nhà Bè: Mất khoảng một tuần để trục vớt tàu

Ông Trần Hải Hà, chỉ huy trưởng tại hiện trường của Công ty Sông Thương, cho biết phải mất hai ngày hai đêm mới chuyển hết gần 3.100 tấn clinker ra khỏi chiếc tàu chìm. Sau đó, đơn vị này sẽ dùng hai cần cẩu chữ A loại 100 tấn nâng tàu lên để thợ lặn kiểm tra tìm cách vá lại lổ thủng và kéo tàu vào bờ. Thời gian vá cho đến khi trục vớt xong dự kiến khoảng một tuần.

Vụ chìm tàu trên sông Nhà Bè: Mất khoảng một tuần để trục vớt tàu ảnh 1

Công ty TNHH Sông Thương đang lấy hàng từ trong tàu bị chìm ra ngoài để trục vớt tàu. Ảnh: V.THUẬT

Theo ghi nhận trong ngày 12-2, ngoài lực lượng trực tiếp trục vớt chiếc tàu thì còn có lực lượng Cảng vụ Hàng hải TP điều tiết giao thông. Riêng Công ty Cứu hộ cứu nạn và Xử lý sự cố tràn dầu Đại Minh cũng túc trực tại hiện trường với bốn tàu và gần 2.000 m phao vây, phao thấm để ứng cứu nếu 8.000 lít dầu trong hầm máy của tàu tràn ra ngoài.

Như báo Pháp Luật TP.HCM thông tin, ngày 10-2, tàu Biển Nam 17 lưu thông từ Quảng Ninh vào đến sông Nhà Bè (Đồng Nai) thì máy bị sự cố nên neo lại. Do dây neo bị đứt nên tàu trôi tự do và va đập với hai tàu khác đang neo gần đó.

V.THUẬT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm