Vụ “cháy rừng lòi ra... tham ô”: Đã chuyển hồ sơ sang tòa

Theo đó, Đào Công Lập, (nguyên phó BQL Hà Đan), Lương Công Huân, (kế toán) bị truy tố tội tham ô tài sản; Nguyễn Thanh Phong tội cố ý làm trái…

Năm 2005, BQL rừng phòng hộ Hà Đan được giao trồng mới gần 360 ha rừng thuộc chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng tại huyện Đồng Xuân. Ba năm sau, BQL Hà Đan sáp nhập vào BQL Đồng Xuân thì Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên đi kiểm tra thực tế, thấy có đến hơn 100 ha rừng không trồng nhưng vẫn được nghiệm thu thanh toán hơn 563 triệu đồng. Khi BQL Đồng Xuân chưa nhận bàn giao diện tích rừng trồng thì khu rừng này bất ngờ bị thiêu rụi. Công an Phú Yên xác định chỉ có hơn 230 ha rừng trồng bị cháy, trong khi thông tin báo về cơ quan chức năng có đến gần 360 ha. Từ đây, Công an Phú Yên phát hiện vụ án

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm