Tưởng trồng cây thuốc hóa ra cây cần sa

Tại vườn rẫy bà Thoa, lực lượng cảnh sát ma túy đã phát hiện 36 cây cần sa khoảng bảy tháng tuổi và 37 cây đang được ươm trong bầu nhỏ. Số cần sa trên được gia đình bà Thoa trồng xen canh với cây hoa màu trong vườn rẫy. Tiến hành kiểm tra các hộ xung quanh, phát hiện thêm trong rẫy cà phê ông Bình trồng 13 cây cần sa. Các cây cần sa tại đây đã được trồng lâu năm nên rất xum xuê. Theo lời khai của ông Bình là được mấy người bạn cho hạt cần sa mang về trồng để cho gà ăn chóng lớn. Còn bà Thoa khai được một số người quen ở Long An hướng dẫn trồng “cây thuốc” này để nuôi gà mau lớn. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tiêu hủy toàn bộ các cây cần sa này.

XUÂN THẮNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm