Trắng đêm tiêu hủy tám tấn thịt thối

Đến 3 giờ 30 ngày 21-4, lực lượng chức năng thị xã Thuận An mới tiêu hủy xong tám tấn chân trâu bò, lòng heo và pín bò thối đã bắt trước đó tại cơ sở chế biến lòng heo 21G/3E, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa (thị xã Thuận An).

Theo ông Hồng, Công an thị xã Thuận An phối hợp với ngành chức năng giám sát việc thiêu hủy tại Khu xử lý chất thải thuộc Công ty Cấp thoát nước Bình Dương (Bến Cát, Bình Dương). Sau hơn 10 tiếng đồng hồ xử lý, toàn bộ thịt thối này mới được tiêu hủy hoàn toàn.

Về 2,2 tấn chân trâu bò thối đem tiêu hủy tại phường Long Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai) bị chủ hàng “cướp” đem về cất giấu tại cơ sở chế biến lòng heo trái phép ở Bình Dương, Trung tá Võ Văn Hồng cho biết tuần tới Công an thị xã Thuận An sẽ phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai để làm rõ vấn đề.

Cùng ngày, đại diện Chi cục QLTT Đồng Nai cho biết sau khi đình chỉ công tác bốn cán bộ QLTT liên quan vụ tiêu hủy 2,2 tấn chân trâu bò, cơ quan này lập tổ thanh tra để làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, trong đó tập trung vào nghi vấn có hay không có tiêu cực.

DUY ĐÔNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm