Tìm thấy thi thể bé trai trên sông Lam

Thi thể của cháu Phúc được tìm thấy trên sông Lam đoạn gần cầu Khe Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương vào khoảng 17giờ ngày 26-6 (cách bản Nặm Càn nơi xảy ra lũ quét khoảng 20km).

Trước đó như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào khoảng 5 giờ15 sáng 23-6, tại khu vực Khe Nặm Càn xã Nặm Càn – Kỳ Sơn, chị Lô Thị Huế (SN 1973) và con gái Lô Thị Ánh(13 tuổi), con trai Hoàng Gia Phúc (3 tuổi) (trú tại bản Xóng Con xã Lưu Kiền – Tương Dương) bị lũ quét cuốn trôi. Cháu Ánh may mắn thoát chết còn Chị Huế và cháu Phúc bị nước cuốn mất tích. Thi thể chị Huế được tìm thấy tại dòng sông Nậm Mộ, đoạn chảy qua Bản Lở, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương vào sáng 24-6.

Như vậy, sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm của lực lượng chức năng huyện Tương Dương thi thể của hai mẹ con chị Huế đã được tìm thấy và đưa về quê an táng theo phong tục địa phương.

Theo Đ.Ngọc (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm