Thủ quỹ trường mầm non giữ tiền rồi biến mất

Ông này chưa phát hàng trăm triệu đồng tiền lương, thưởng của giáo viên.

Chiều 29-1, ông Phạm Trọng Thức Em, văn thư kiêm thủ quỹ của trường, lên Kho bạc Nhà nước huyện Khánh Sơn rút tiền lương tháng 1, 2 và tiền thưởng tết của các giáo viên, cán bộ của trường nhưng không báo lại cho nhà trường biết. Sau đó kế toán kho bạc thông báo đã có lương và thưởng. Ngày 30-1, nhà trường yêu cầu ông Em chi trả số tiền trên thì ông này khất đến ngày 31-1. Tuy nhiên, sau đó ông Em không tới trường, không chi trả số tiền trên và điện thoại cũng không liên lạc được, khi mọi người tới gia đình tìm thì được biết ông Em đi đâu mấy ngày nay chưa về. Cũng theo nguồn tin, số tiền ông Em đang giữ của nhà trường là 400 triệu đồng.

LÊ XUÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm