Thị xã Bạc Liêu: Bị đề nghị xử lý lại được lên quyền chủ tịch

Ngày 13-7, UBND thị xã Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) bàn giao cho ông Dương Ngọc Lợi, Phó Chủ tịch UBND thị xã Bạc Liêu, công việc làm quyền chủ tịch UBND thị xã. Nhiều người cho rằng việc này phải cân nhắc vì ông Lợi từng bị công an tỉnh đề nghị xử lý hành chính, tổ chức vì dính vào vụ án “cò giấy đỏ” mà công an đang điều tra cùng nhiều sai phạm khác…

Khi thực hiện bồi thường dự án tuyến đường Nam Sông Hậu đi qua địa phận ba phường của thị xã Bạc Liêu do ông Lợi làm chủ tịch Hội đồng bồi thường cơ sở, ông đã phê duyệt, bồi thường cho 51 hộ cao hơn giá quy định, phê duyệt hỗ trợ tái định cư sai, xác định sai loại đất… làm thiệt hại cho nhà nước hơn 1,2 tỉ đồng. Cuối năm 2008, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã đề nghị thu hồi số tiền chi sai nhưng đến nay chưa thu được…

Thị xã Bạc Liêu: Bị đề nghị xử lý lại được lên quyền chủ tịch ảnh 1

Nhiều diện tích đất công ở dự án thoát nước Kênh Giữa (Bạc Liêu) đã được ông Dương Ngọc Lợi cấp sổ đỏ nên thi công bị đình trệ. Ảnh: H.LỘC

Ông Lợi còn cấp giấy đỏ cho cả chục hộ dân bao chiếm đất công, làm đình trệ một dự án của tỉnh. Đầu năm 2010, Bạc Liêu triển khai dự án cải tạo một số tuyến kênh Bà Chủ (phường 2), Kênh Giữa (phường 3) để thoát nước cho thị xã Bạc Liêu. Những tuyến kênh và đất ven kênh là đất công bị một số người bao chiếm nhưng ông Lợi lại cấp giấy đỏ cho 13 hộ, có trường hợp ông cấp vào tháng 2-2010 sau khi dự án đã được triển khai. Vì điều này mà người dân khiếu kiện, dự án bị đình trệ...

Chưa hết, ông Lợi còn dính dáng đến một đường dây làm “cò” giấy đỏ mà công an đã khởi tố, đang điều tra. Với vụ án này, công an tỉnh đã có thông báo cho cho Ban Tổ chức Thị ủy Bạc Liêu, đề nghị xử lý hành chính, tổ chức ông Lợi vì có quan hệ với “cò” đất. Đổi lại, “cò” đất đã nhiều lần đưa tiền, quà, mời ông Lợi đi du lịch, bán đất với giá thấp hơn giá thị trường cho gia đình ông Lợi để cảm ơn.

Công an còn xác định trong một vụ chuyển nhượng đất, ông đã lùi ngày ký cấp giấy đỏ 300 m2 đất thổ cư để vợ ông trốn thuế khoảng 9 triệu đồng, đến nay số tiền này vẫn chưa truy thu được.

Thị xã Bạc Liêu: Bị đề nghị xử lý lại được lên quyền chủ tịch ảnh 2

Công văn của Công an tỉnh Bạc Liêu gửi Ban Tổ chức Thị ủy Bạc Liêu xác định hành vi của ông Dương Ngọc Lợi có liên quan đến “cò” đất.

Ông Lợi còn liên quan đến việc cho phép một công ty chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất xây dựng trong khu quy hoạch cây xanh tại phường 5, thị xã Bạc Liêu mà “lờ” đề nghị ngưng chuyển mục đích của Ủy ban Kiểm tra Trung ương…

Với đề nghị xử lý của công an, ông Phạm Văn Đáng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu, cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đã thống nhất kỷ luật  khiển trách ông Lợi về mặt đảng. Riêng về mặt chính quyền chưa bị xử lý, ông vẫn giữ chức phó chủ tịch đến thời điểm bàn giao quyền chủ tịch UBND thị xã Bạc Liêu.

ĐẶNG HUỲNH LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm